Chia sẻ kinh nghiệm setup bikepacking ver 2020

Chia sẻ kinh nghiệm setup bikepacking ver 2020 

Sau 5 năm chơi xe đạp, trong đó 2 năm điên cuồng bắt ép 1 con MTB trở thành touring full túi full baga, và 3 năm chuyển qua chơi bikepacking, cuối cùng mình cũng đã tìm dc 1 setup ưng ý, gần như ko cần thay đổi gì nữa, và mình đã test qua 1 cung hành xác offroad liên tục trong 4 ngày với cung đường Kala - Ka Tường - Tà Năng - Phan Dũng vừa qua

Không như xe touring, việc setup túi khá dễ dàng, setup bikepacking rất nhức đầu và tốn kém ( nếu cứ mua lung tung, thử rồi lại bỏ như mình, giờ số lượng túi bikepacking của mình chất đầy 1 tủ  ). Setup bikepacking là cân lên đo xuống từng cái 1, từng gram 1, vì 1kg bình thường nhưng khi khiêng cái xe lên dốc dựng đứng trong Tà Năng thì nó như chục kg vậy 

Setup sau của mình nó phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của mình. bao gồm :
- Chống nước tuyệt đối toàn bộ
- Đựng được laptop ( con của mình 12 inch )
- Đựng được máy ảnh mirrorless ( mình xài nex7 và 24 1.8 )
- Chứa được 4-7 lít nước ( nhu cầu nước cho 1-2 ngày ko cần tiếp tế , tour rồi mình đem 7 lít nước )
- Đem theo dc túi ngủ, lều, 3 bộ đồ , các vật dụng cần thiết khác
- Đem dc ít nhất 3-4 bữa ăn ( tour rồi mình đem đồ đủ cho 4 bữa )
- Đem đủ các dụng cụ để sửa xe khi bị sự cố

49278091676_d234633106_o by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là số lượng đồ mình đem cho tour hành xác vừa rồi ( còn thiếu cục pin dự phòng 26.800 mah đang cắm xạc, balo chứa nước, và đồ ăn, do đi đến nơi mới mua đồ ăn nhét vào )

Gồm có :
- Túi màu đen phía trên đựng quần áo, vớ, găng tay, khăn vvv
- Túi ngủ kế bên
- Cái túi xanh xanh là lều và cọc lều
- Túi màu đen kế bên là áo mưa, kiêm luôn áo khoác, áo lạnh
- Giày sandal
- Nón bảo hiểm là bắt buộc phải có khi đạp xe
- 1 cái nồi gồm 2 món để nấu mì, uống cafe
- Túi màu cam đựng kem đánh răng, bàn chải, xà bông, lăn nách
- kế máy ảnh là tấm tăng 2m x 2m, rất may mắn là đã quyết định đem theo 2 tấm, tấm này rất cần thiết, chi tiết mình sẽ nói rõ trong bài review, nó vừa làm tấm trải để ngủ trưa, ngồi ăn, vừa gói đồ chống nước buổi tối khi sương xuống dc, vừa làm tất lót lều, vừa làm tấm bạt phủ trên lều chống gió, sương, vừa làm mền dc luôn, hôm tối trong Tà Năng ko có tấm này chắc mình nhục mặt chui qua lều gái xin ngủ ké rồi 
- Đồ điện tử gồm có : xạc điện thoại 3 cổng, xạc pin AA, pin, Garmin, máy ảnh, đèn ( kế con Garmin là cây lọc nước )
- Tool thì có 1 bộ lục giác, 1 bộ tool 17 món của Topeak ( bộ này có cây cắt sên xài ngon ), master link, sên dự phòng, ruột xe, bơm, vá xe, 1 bộ tool đa năng gồm có dao, kiềm, cưa vvvv , nhớt châm sên, bố thắng dự phòng
- GU, mình đem 8 gói cho 4 ngày, mỗi ngày 2 gói
- Nước thì mình đem : 1 túi nước 3 lít trong balo, thêm 1 chai nước 1l pha sẵn viên sủi bổ sung điện giải của Hammer, cứ 1 ngày 2 viên, và thêm 2 chai 1.5l trên xe, tổng cộng là 7l nước, đủ dùng cho 2 ngày ko cần tiếp nước. Dù có lọc nước nhưng sợ trong Tà năng mùa khô ko có suối nên cứ thủ full nước cho chắc

49277619843_09a18da809_o by Nam Nguyen, on Flickr

Và đây là setup khi lên xe, lúc chuẩn bị đi

20191231_080244 by Nam Nguyen, on Flickr

Đây là xe khi vào Tà Năng, lúc này đã uống hết 2 chai nước 1,5l nên bỏ cái bình 1l lên sườn cho nhẹ vai



Sau đây là các túi mình đem theo trên xe :
1. Túi ghidong B154 . Túi này có thể đựng được laptop 12-13 inch. Nhưng tour này bỏ dc cái gì thì bỏ, nên mình chỉ để quần áo và đồ ăn. Túi này dung tích 7l, để dc rất nhiều đồ
2. Túi chống nước tròn, túi này mình lấy từ con túi Giant hồi xưa mua 1tr6, nhưng giờ có túi Bsoul có 380k có cái túi ngon hơn, to hơn, dầy hơn  , túi này 2 xe đi cùng mình đều đang xài. Túi này thì mình nhét ngay dưới ghidong xe, mình để lều, túi ngủ + bộ nồi . túi này dung tích cũng khoảng 7l
3. Túi cốt yên Rhinowalk, túi này mình để đồ ăn, 1 chai nước 1.5l, 2 tấm tăng, đồ linh tinh , nói chung là mấy đồ nặng
4. Túi sườn Saho, mình để GU,Hammer, bộ tool lục giác, nói chung là mấy thứ hay lấy ra xài
5. Túi sườn Giyo, túi này mình để nhớt châm sên, bơm, nạy vỏ, bộ tool đa năng ( kìm, dao )
6. Túi sườn Roswheel, túi này mình để ruột dự phòng, bộ tool Topeak, mắt sên dự phòng, masterlink, bố thắng dự phòng, bộ vá xe


20191230_165305 by Nam Nguyen, on Flickr

Ngoài ra trên lưng thì mình đeo cái balo của Naturehike, hồi xưa mình hay đeo balo của Shimano, nhưng cuối cùng chuyển qua con này vì :
- Nhẹ bằng 1/2 con Shimano ( con Shi nặng 1kg, con NH có 480 gram )
- Chống nước ( con Shi có áo mưa nhưng đi lâu nước vẫn ngấm ngược, kì đi Huế lỡ làm ướt cuốn  sách đi mượn nên về thay balo luôn  )
- Balo bề mặt trơn láng, cái này ít ai để ý, nhưng nếu đi đường rừng như Ka Tường hay Phan Dũng mà xài mấy cái balo dây nhợ loằng ngoằng là dễ sấp mặt lắm  )

Balo này để dc laptop 15 inch trở xuống, chống nước ( nhưng mình vẫn thủ theo 1 cái áo trùm balo cho chắc ), nó ko thiết kế để để túi nước, nhưng mà cho cái dây nước thò ra vẫn dc, có nhiều ngăn nhỏ bên trong và 2 ngăn ẩn bên ngoài để đựng mấy đồ hay lấy ra
Bữa thì mình ko đem laptop theo, chỉ đem 3 lít nước + 1 bình nước 1l + đồ ăn + đồ điện tử, cân thử thì thấy balo 6kg2  , tuy nhiên đeo vẫn thấy thoải mái. Chỉ bực mình là nó ko có đai trợ lực ngang vai và bụng thôi

20191229_064852 by Nam Nguyen, on Flickr

1 lưu ý khác là mấy cái đồ nhỏ linh tinh thì các bạn nên chia ra thành từng túi riêng biệt, đồ nào hay xài thì để ở ngoài, đồ nào ít xài thì nhét vào trong. Túi sử dụng nên dùng túi màu nổi, dễ nhận ra. Bữa mình té trong Ka Tường văng mất cái túi màu xanh lá nhỏ móc trên ghidong mà ko biết, may mà anh bạn đi sau nhìn thấy

20191229_063238 by Nam Nguyen, on Flickr

Lọc nước là 1 thứ không thể thiếu khi đi rừng

20191229_065340 by Nam Nguyen, on Flickr

Bữa đi thì mình ko đem theo bếp, do trong nhóm có 1 anh đem theo bếp gas mini, nếu đi 1 mình thì mình thường đem bếp cồn cho gọn, có thể nấu mì, pha trà, cafe uống

À 1 lưu ý khi đi mấy đường offroad hạng nặng như vầy, là nên có 1 sợi dây ràng ràng chắc cái túi cốt yên phía sau lại ( sợi dây màu xanh lá mình đang xài ). Vì túi xịn cỡ nào nó cũng lắc, và khi lắc thì rất dễ dẫn tới té khi đổ dốc đứng, và lắc riết thì nó cũng sẽ rách, hoặc cũng sẽ rách khi té. 1 sợi dây ràng sẽ khắc phục dc hết những điều đó ( nhớ dùng loại dây ràng bằng cao su để nó có thể chịu dc lực lắc và ko bị tuột, dùng mấy loại dây dù thì chỉ sau 1 thời gian nó sẽ lỏng và tuột từ từ nếu đi đường xấu )

Tổng số tiền cho toàn bộ đống túi trên xe mình tính ra chỉ khoảng 2 triệu hơn ( thay con Giant bằng con Bsoul ), trong khi hồi xưa nội 1 cái túi sau Topeak mình mua đã 2tr1 2tr2 gì đó, mà xài dc 1 tour xong cũng bán gấp vì thấy ko hợp 

Bình luận

Trường Phạm 12/03/2020

hay ghê